Sôi nổi ngày hội đoàn kết, yêu thương, thắm tình làng nghĩa xóm

Thứ hai, 17/11/2025 06:50

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025), ngày 16-11, lãnh đạo TP Đà Nẵng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các tổ dân phố, các thôn trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chụp ảnh lưu niệm với cán bộ phường Hòa Khánh và khu dân cư Hòa Phú 1B.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao quà cho địa phương và các hộ dân thôn 56A, xã Đắc Pring.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại thôn 56A, xã Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng. Thôn 56A hiện có 34 hộ dân với 136 nhân khẩu, trong đó có 16 đảng viên, được chia thành 2 tổ đoàn kết, chủ yếu là đồng bào Giẻ Triêng. Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang gửi lời chúc mừng đến người dân địa phương và nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, yêu thương nhau. Đắc Pring là xã vùng cao biên giới đặc biệt quan trọng, vừa là cửa ngõ, vừa là phên giậu phía Tây của thành phố. Bí thư Thành ủy ghi nhận tinh thần của người dân trong thôn cùng nhau gìn giữ biên cương vững chắc và nỗ lực hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bí thư Thành ủy nói: "Thôn 56A giữ gìn rất tốt các giá trị văn hóa truyền thống của người Giẻ Triêng. Những điệu múa, tiếng cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm không chỉ là nét đẹp mà còn là sức mạnh tinh thần. Tôi vui mừng khi thấy các đội văn nghệ, thể dục thể thao của thôn duy trì hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ người dân tham gia rèn luyện sức khỏe thường xuyên đạt trên 90% sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại thôn Đắc Rế, xã La Dêê. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ niềm vui khi được tham dự sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống cộng đồng, nhất là tại địa bàn vùng biên giới còn nhiều khó khăn, đồng thời, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của nhân dân thôn Đắc Rế trong việc ổn định đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và chung tay xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết luôn là nền tảng quan trọng giúp địa phương phát triển, nhất là trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai. Người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh biên giới và xây dựng đời sống mới ngày càng văn minh, ấm no.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trao quà cho thôn Đắc Rế, xã La Dêê.

Dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Ta Lang, xã A Vương, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể người dân thôn Ta Lang, đồng thời thông tin về tình hình phát triển của thành phố thời gian qua, nhất là từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết của cán bộ và nhân dân thôn Ta Lang trong những năm qua; đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã A Vương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát, di dời các hộ ở vùng có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế bền vững như trồng rừng gỗ lớn, phát triển dược liệu, chăn nuôi bản địa gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố các mô hình tự quản, phát huy vai trò già làng, người uy tín. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc" gắn với xóa nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, gìn giữ nếp sống văn minh và loại bỏ hủ tục lạc hậu. Dù ở vùng miền núi xa trung tâm, thôn Ta Lang luôn là phần máu thịt không thể tách rời của thành phố Đà Nẵng. Được biết, thôn Ta Lang có diện tích tự nhiên hơn 1.300ha, 98 hộ với 405 nhân khẩu, 100% là đồng bào Cơ Tu. Thôn còn 30 hộ nghèo, có 85 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tặng quà cho các hộ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn thôn Ta Lang, xã A Vương.

Cũng trong ngày 16-11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Hòa Phú 1B, phường Hòa Khánh. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cùng các đại biểu, bà con nhân dân đã cùng nhau ôn lại 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe báo cáo về những thành tích trên các mặt công tác của khu dân cư Hòa Phú 1B, phường Hòa Khánh và lắng nghe những ý kiến đóng góp của bà con nhân dân cũng như những hiến kế về cách làm hay với mong muốn thời gian tới khu dân cư nói riêng, phường Hòa Khánh nói chung sẽ phát triển khởi sắc. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định: Từ nhiều năm nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân Việt Nam. Mục đích của Ngày hội là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Ngày hội đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chụp ảnh lưu niệm với cán bộ phường Hòa Khánh và khu dân cư Hòa Phú 1B.

Thời gian đến, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phường Hòa Khánh nói chung và khu dân cư Hòa Phú 1B nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm hỗ trợ, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; vận động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chăm lo hơn nữa các gia đình chính sách, người có công, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau"; tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" tiếp tục phát động phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình, việc làm thiết thực, ý nghĩa, những gương người tốt, việc tốt... góp phần xây dựng khu dân cư Hòa Phú 1B, phường Hòa Khánh đoàn kết, vững mạnh và ngày càng phát triển.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các sở, ban, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương… đã dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, các thôn khác trên địa bàn thành phố.

NHÓM P.V